Có hay không việc tham nhũng đất đai ở Hưng Yên?

2016-05-10 16:06:18 0 Bình luận
Hàng chục năm trời “vác” đơn đi gửi ở nhiều cấp, ngành phản ánh về việc “tham nhũng” trong quản lý đất đai, xây dựng nhà cửa trái phép của cán bộ xã Thiện Phiến (huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên). Tuy nhiên sự việc đã diễn ra nhiều năm, vẫn chưa được giải quyết dứt điểm khiến ông Trần Văn Tơn phải gửi đơn vượt cấp lên TW.

Nhiều nội dung phản ánh của công dân cần cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên vào cuộc làm rõ.
 
Theo nội dung đơn của ông Trần Văn Tơn, trú tại xã Thiện Phiến (huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) phản ánh: Hai cán bộ xã là ông Đào Xuân Chính – nguyên Chủ tịch UBND xã và Đào Ngọc Lại cán bộ địa chính xã Thiện Phiến làm trái các quy định trong việc quản lý đất đai, trong việc kê khai diện tích đất ở của các hộ dân tại khu vực mảnh đất giáp đường 39A; ký các văn bản trái thẩm quyền trong việc thu hồi đất và có dấu hiệu tẩy xóa, làm giả các hồ sơ cấp đất cho người dân để tư lợi.
 
Để tìm hiểu nội dung này, phóng viên đã khảo sát và làm việc trực tiếp với ông Trần Văn Tơn. Tại buổi làm việc, đối với từng nội dung tố cáo của ông Tơn, ông đã cung cấp cho phóng viên các tài liệu có liên quan về sự việc. Theo tra soát trực quan, hầu hết các tài liệu mà ông đã cung cấp, phần lớn là tài liệu bản gốc, bởi trước kia ông Trần Văn Tơn, nguyên là Chủ tịch xã Thiện Phiến.
 
Cũng theo đơn tố cáo, ông Trần Văn Tơn phản ánh về 6 vấn đề trong công tác quản lý đất đai, GPMB, xây dựng nhà cửa và một số nội dung khác có liên quan đến ông Đào Xuân Chính – nguyên Chủ tịch UBND xã và Đào Ngọc Lại cán bộ địa chính xã Thiện Phiến.
 
Theo đó các nội dung phản ánh gồm: Nội dung thứ nhất có liên quan đến quyết định cấp đất số 542/QĐ-ĐĐ ngày 18/7/1995 của UBND huyện Phù Tiên quyết định cho phép ông Đào Ngọc Lại. Nội dung thứ hai liên quan đến việc Toà án nhân dân huyện Tiên Lữ ra bản án số 21/STLH ngày 27/12/2000 xử ly hôn giữa anh Trần Thanh Hải và chị Đào Thị Thuỷ quyết định xử về tài sản giao cho chị Đào Thị Thủy quản lý sử dụng sở hữu phần đất phía nam giáp đường 39A gồm có đất hành lang giao thông, 03 gian nhà cấp 4 có diện tích 33m2... là trái quy định.
 
Nội dung thứ ba phản ánh việc: Ông Đào Ngọc Lại và vợ là Phạm Thị Uy được cấp đất ở năm 1983, với diện tích 200m2 đất ở tờ bản đồ số 26-T148/295m2 (hồ sơ đo đạc 2002). Đến năm 2012 ông Lại bơm cát sông vào lấp ao thửa 160/138m2 và làm nhà sàn lên cả 2 thửa đất - T148/295m2 + ao 160/138m2. Tuy nhiên thể hiện thực tế diện tích đất ở chịu thuế mang tên vợ là Phạm Thị Uy diện tích đất ở là 300m2 đội 5 – thôn Tân Khai – xã Thiện Phiến, mã số thuế 8207682434 tiền thuế phải nộp năm 2014 là 45.000 đồng.
 
Cùng thời điểm năm 2012 ông Lại đã xây nhà ở, chuồng trại, chăn nuôi đào ao, thả cá trên 1 phần diện tích đất ký hiệu 2L, số thửa 427 diện tích 1827m2 và ký hiệu 2L - số thửa 248 diện tích 1.999m2 - tờ bản đồ số 26 (hồ sơ đo đạc năm 2002) với căn cứ số tài liệu nêu trên. Không hiểu ông Đào Ngọc Lại đã hợp thức hóa như thế nào để có được diện tích đất ở nêu trên. Và việc sử dụng đất có đúng quy định của pháp luật không?.
 
Đối với nội dung phản ánh thứ tư, ông Trần Văn Tơn phản ánh: Năm 2001 lợi dụng nhà nước mở rộng nâng cấp quốc lộ 39A đoạn qua xã Thiện Phiến, hai cán bộ UBND xã đã “làm trái các quy định” trong việc làm sai hồ sơ nguồn gốc đất cho một số cá nhân, để hưởng tiền GPMB khi mở rộng quốc lộ 39A. Về sai phạm thứ năm, là việc có dấu hiệu sửa chữa hồ sơ đất giữa ông Đào Văn Thuyết chữa thành Đào Lại Thuyết nhằm hợp thức hóa hai mảnh đất giáp quốc lộ 39 thuộc tờ bản đồ số 26, số thửa T333/97m2 và thửa T334/95m2. Và nội dung thứ sáu liên quan đến việc quản lý, sử dụng diệc tích các lô đất tái định cư cho các hộ dân bị GPMB khi Nhà nước lấy đất mở rộng quốc lộ 39A không đúng đối tượng, có dấu hiệu tư lợi trong việc này.
 
Để tìm hiểu nội dung thông tin phản ánh, phóng viên đã liên hệ làm việc với UBND xã Thiện Phiến, tuy nhiên ông Đào Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Thiện Phiến cho biết: Về các nội dung đơn phản ánh của ông Trần Văn Tơn, UBND xã có biết và đang trong quá trình giải quyết. Vì đơn phản ánh có liên quan đến các cá nhân, nên chúng tôi phải báo cáo lãnh đạo ủy ban và mời các cá nhân lên làm việc thì mới có nội dung trả lời các anh.
 
Tại buổi làm việc với phóng viên, ông Đoàn Anh Đức, Chánh Văn phòng UBND huyện Tiên Lữ cho biết: Đối với nội dung đơn của ông Trần Văn Tơn, UBND huyện đã có công văn yêu cầu UBND xã kiểm tra và có báo cáo UBND huyện. Việc này UBND xã đã có báo cáo lên huyện, nội dung chủ yếu chỉ tập trung vào các vấn đề liên quan đến đất đai, xây dựng do vậy đề nghị các anh làm việc với phòng tài nguyên môi trường.
 
Cũng tại buổi làm việc, ông Đoàn Anh Đức đã cho phóng viên xem nội dung bản báo cáo sự việc của UBND xã Thiện Phiến gửi UBND huyện Tiên Lữ về nội dung công dân gửi đơn tố cáo đến sai phạm của cán bộ ủy ban. Tuy nhiên đây là bản báo cáo hết sức cẩu thả bởi nội dung ghi số hiệu nhưng cũng không hề đánh số hiệu văn bản, về nội dung UBND xã đều phủ nhận các nội dung theo đơn phản ánh với lý do chung chung, không cụ thể.
 
Về nội dung làm việc với Phòng Tài nguyên môi trường huyện Tiên Lữ, ông Lã Anh Tuấn, Trưởng Phòng Tài nguyên môi trường huyện Tiên Lữ đã ghi nhận các nội dung phản ánh và nội dung cần tìm hiểu của phóng viên, ông Tuấn thông tin: Về việc này chúng tôi sẽ xác minh thêm các nội dung phóng viên nêu, sau đó sẽ có nội dung trả lời sau.
 

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Quảng Ninh: Vũ tộc với văn hóa khuyến học

Hội đồng dòng họ Vũ-Võ Quảng Ninh đã thành thông lệ trước ngày khai giảng năm học mới tổ chức lễ tôn vinh học sinh giỏi, học sinh đạt giải cao các bộ môn văn thể; vinh danh các thành viên trong dòng họ khoa cử, tiến bộ trong học tập và đạt được thành tích cao trong nghiên cứu khoa học.
2025-08-27 20:51:00

Lãnh đạo TP.Hải Phòng tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp Quốc khánh

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP.Hải Phòng Nguyễn Đức Tuấn và Phó Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Văn Hiệu đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng.
2025-08-27 10:14:44

Sun Group hợp tác chiến lược với EHL Hospitality Business

Ngày 25/8/2025, Tập đoàn Sun Group chính thức ký kết hợp tác chiến lược cùng EHL Hospitality Business School (EHL) - Tập đoàn giáo dục hơn 130 năm tuổi đến từ Thuỵ Sĩ được mệnh danh là “Đại học Harvard” trong đào tạo quản trị khách sạn và dịch vụ, cùng phát triển Học viện đào tạo đẳng cấp quốc tế.
2025-08-27 08:00:00

Đảng viên lão thành phường Dương Nội nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Sáng ngày 26/8, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, đồng chí Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội đã đến nhà riêng, trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2025 cho đồng chí Trịnh Tiến Hòa - Đảng viên lão thành, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tây, hiện sinh hoạt tại Chi bộ TDP Hoàng Hanh, Đảng bộ phường Dương Nội.
2025-08-26 16:04:21

Cơn bão số 5 (Kajiki) đổ bộ miền Trung: Ít nhất 7 người tử vong, 1 người mất tích

Từ ngày 23 đến 26/8/2025, cơn bão số 5 (tên quốc tế: Kajiki) đã đi qua miền Bắc Trung Bộ, để lại những hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Đây là cơn bão được đánh giá đặc biệt nguy hiểm, với sức gió giật trên cấp 16 khi áp sát bờ biển Nghệ An – Hà Tĩnh.
2025-08-26 15:05:00

V.I.Lênin bổ sung, phát triển học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

V.I.Lênin (1870 - 1924) là người kế tục xuất sắc sự nghiệp bảo vệ và phát triển lý chủ nghĩa xã hội khoa học của C.Mác và Ph.Ăngghen, có công lao to lớn trong việc lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga tiến hành cuộc cách mạng tháng Mười vĩ đại năm 1917 thắng lợi, lập nên nước Nga Xô-viết xã hội chủ nghĩa, đưa chủ nghĩa xã hội khoa học từ lý luận trở thành hiện thực.
2025-08-26 09:59:38
Đang tải...